Vì sao 45 vạn lượt khách du lịch đến Can Lộc, chỉ khoảng 0,5% lưu trú?

(Baohatinh.vn) - Mỗi năm, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đón trên 45 vạn lượt khách về tham quan chùa Hương và Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. Song, do thiếu các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nên địa phương không thể “níu chân” khách du lịch.

Vì sao 45 vạn lượt khách du lịch đến Can Lộc, chỉ khoảng 0,5% lưu trú?

Du khách tham quan tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Những ngày tháng 7 lịch sử, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc) lại tấp nập các đoàn khách về tham quan, dâng hương. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý đã đón hơn 200.000 lượt du khách về tham quan. Riêng trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, lượt khách về tham quan khu di tích lịch sử này là hơn 30.000 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Đình Ước - Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, chia sẻ: "Rất đông các đoàn khách ngoại tỉnh về với Đồng Lộc theo hành trình tour du lịch. Và, trong các tour du lịch này, Ngã ba Đồng Lộc hầu như chỉ được xác định là điểm "trung chuyển" chứ chưa phải điểm lưu trú của du khách. Thực tế này lý giải vì sao lâu nay, Ngã ba Đồng Lộc có rất đông khách đến tham quan nhưng nguồn thu từ du lịch lại thấp".

Ngoài khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, trên địa bàn huyện Can Lộc còn rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch như: chùa Hương Tích, hồ Cửa Thờ - Trại Tiểu, làng di sản Trường Lưu …

Theo khảo sát của Phòng Văn hóa huyện Can Lộc, trung bình mỗi năm, huyện đón trên 45 vạn lượt khách về tham quan, chủ yếu là du lịch tâm linh … Tuy nhiên, đến thời điểm này, trong tổng số khách đến Can Lộc, chỉ có khoảng 0,5% lượt khách lưu trú.

Vì sao 45 vạn lượt khách du lịch đến Can Lộc, chỉ khoảng 0,5% lưu trú?

Thiếu dịch vụ nên chùa Hương chưa "giữ chân" được du khách khi về đây tham quan

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, chia sẻ: “Ngoài các địa chỉ tâm linh, Can Lộc còn nổi tiếng với các làn điệu dân ca hát ví phường vải Trường Lưu và các làng nghề truyền thống thích hợp cho phát triển du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu dịch vụ, hạ tầng phục vụ du lịch chưa đảm bảo nên thời gian qua, địa phương vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng du lịch”.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 3 khách sạn, 7 nhà nghỉ, 30 điểm dịch vụ ăn uống. Nhìn chung, các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng và ăn uống hiện nay còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách.

Hiện nay, để cải thiện hạ tầng dịch vụ tại Khu di tích chùa Hương, huyện đã chấp thuận chủ trương đầu tư “Cải thiện môi trường và nâng cấp hạ tầng Khu du lịch chùa Hương Tích” của Ngân hàng phát triển châu Á. Với khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, địa phương cũng đang huy động các nguồn lực để chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị Đồng Lộc.

Kết hợp việc xây dựng hạ tầng Đồng Lộc trở thành Đô thị loại V (thị trấn), thời gian tới, huyện Can Lộc sẽ đầu tư xây dựng khu mua sắm kết hợp trưng bày bán sản phẩm địa phương, xây dựng Khu Thương mại - chợ để liên kết với Ngã Ba đồng Lộc; đồng thời, khuyến khích người dân xây nhà nghỉ, các dịch vụ khác để phục vụ khách du lịch.

“Ngoài việc hoàn thiện hạ tầng và phát triển dịch vụ, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới, địa phương sẽ thay đổi cơ chế quản lý. Theo đó, nhà nước chỉ quản lý di tích còn đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ sẽ giao cho doanh nghiệp. Có như vậy thì mới cải thiện được hạ tầng, dịch vụ du lịch và “níu chân” du khách khi về với địa phương” – Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường khẳng định.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast