Australia tham vọng trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu

Ngày 29/1, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull công bố kế hoạch đưa nước này trở thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong vòng một thập kỉ tới.

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Trọng tâm của kế hoạch này là ngân khoản 3,8 tỉ AUD của Chính phủ Australia dành cho các công ty sản xuất thiết bị quốc phòng tìm kiếm các thị trường nước ngoài, thành lập một cơ quan phụ trách xuất khẩu vũ khí mới định hướng cho chiến lược mới

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Australia hiện đứng thứ 20 trong ngành xuất khẩu thiết bị quốc phòng toàn cầu và thị trường của nước này đạt khoảng 1,5-2,5 tỉ AUD/năm

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Turnbull muốn thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, đưa Australia đứng trong top 10 nước xuất khẩu hàng đầu. Đây cũng là một trọng tâm nhằm tạo thêm việc làm cho người dân Australia

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne lưu ý, Australia đã xuất khẩu ngành công nghiệp này như xe quân sự Bushmaster, phụ tùng của máy bay chiến đấu hỗn hợp và xuồng cứu sinh cho tàu

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Tuy nhiên, Australia vẫn còn nhiều tiềm năng, có thể tạo việc làm nhiều hơn nữa nếu lĩnh vực này được thúc đẩy. Australia có uy tín về chất lượng sản phẩm và năng lực, song cần chuyển sang bán sản phẩm và dịch vụ

australia tham vong tro thanh nha xuat khau vu khi hang dau

Ngoài các thị trường xuất khẩu vũ khí ưu tiên là Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, Australia muốn mở rộng bán hàng sang Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo nói rằng Australia cũng sẽ tìm kiếm cơ hội ở thị trường Nhật Bản.

Theo Guardian/ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast