Cận cảnh siêu phi cơ “ngậm” xe tăng của không quân Mỹ

(Baohatinh.vn) - C-5 Galaxy của hãng chế tạo máy bay Lockheed Martin hiện là phi cơ vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ.

Được ví như “kho chứa hàng trên không”, mẫu máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-5 Galaxy có thể chuyên chở cả một đơn vị quân đội sẵn sàng tác chiến cùng với các vật tư cần thiết đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chiều dài của siêu phi cơ này gần 92m, chiều ngang gần 68m và chiều cao ở đuôi là 20m.

Tổng trọng lượng khí tài của chiếc C-5 Galaxy lên đến 142 tấn, tương đương với việc chở 2 xe tăng M1A1 Abrams, 6 mẫu xe bus tiêu chuẩn của hãng Greyhound hoặc nhiều mẫu trực thăng, máy bay vận tải hay tàu cỡ lớn khác.

Chùm ảnh dưới đây cho ta cái nhìn cận cảnh về khả năng vận chuyển “gây choáng” của chiếc C-5 Galaxy, vượt quá cả sức tưởng tượng của con người:

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Trong ảnh là chiếc C-5A Galaxy đầu tiên của đơn vị 445th Airlift Wing thuộc Không quân Mỹ. (Ảnh chụp năm 2005, nguồn: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Một chiếc phi cơ C-5 Galaxy đỗ tại trạm kiểm soát không lưu Yokota Air Base, Nhật Bản. (Ảnh chụp ngày 31/8/2015, nguồn: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Dàn trực thăng chiến đấu cỡ lớn AH-1 Cobra của Thủy quân Lục chiến Mỹ và trực thăng UH-1N Twin Huey do hãng Bell sản xuất, trở nên bé nhỏ khi đỗ bên chiếc C-5A Galaxy. (Ảnh chụp ngày 23/1/1991, nguồn: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Để thuận lợi cho việc xếp dỡ hàng hóa, chiếc C-5 Galaxy được thiết kế mở ra từ hai phía mũi và đuôi. (Ảnh: Wikimedia)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

"Siêu vận tải" C-5 Galaxy dễ dàng “nuốt trọn” trực thăng Chinook. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Mẫu mẫu máy bay cường kích được mệnh danh "Thần sấm", A-10 Thunderbolt, cũng không phải là vấn đề quá lớn với C-5 Galaxy. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet “nằm gọn" trong khoang chứa hàng của C-5 Galaxy. Ảnh chụp ngày 18/8/2011 tại sân bay Kandahar, Afghanistan. (Nguồn: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Xe tăng M1 Abrams đi ra từ khoang chứa hàng của C-5 Galaxy. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Kiện hàng nặng gần 100 tấn cùng xe bọc thép đang tiến vào bên trong chiếc C-5 Galaxy ở Afghanistan. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Một tàu cỡ lớn của Hải quân Mỹ được chuyển ra từ chiếc C-5 Galaxy tại căn cứ hải quân Coronado, Bang California. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Máy bay vận tải C-130 cũng dễ dàng “chui lọt” vào khoang chứa hàng của chiếc C-5. (Ảnh: US Air Force)

can canh sieu phi co ngam xe tang cua khong quan my

Chiếc C-5 Galaxy được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực, mỗi động cơ có công suất bằng 800 chiếc xe hơi cộng lại, đây cũng là lý do khi vận hành, siêu phi cơ này phát ra tiếng ồn rất lớn. (Ảnh: US Air Force)

 Video: Phi cơ vận tải C-5 Galaxy cất cánh. Chú ý tiếng ồn phát ra từ giây thứ 30.

(Theo B.I)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast