Căng thẳng tăng, Nga triển khai tên lửa S-400 tới Crimea

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa hiện đại S-400 tới Crimea giữa lúc căng thẳng đang leo thang trở lại với Ukraine.

Reuters ngày 12/8 trích các nguồn tin từ bộ quốc phòng Nga nói tên lửa phòng không S-400, một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới, đã được triển khai tới Crimea, vùng đất mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

cang thang tang nga trien khai ten lua s 400 toi crimea

Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau các đụng độ giữa lực lượng quân đội Nga với những phần tử bị cáo buộc là phá hoại từ Ukraine ở phía bắc Crimea.

Tổng thống Putin có phát biểu cứng rắn sau khi Cơ quan An ninh Nga (FSB) tuyên bố phá 2 âm mưu tấn công vũ trang của Ukraine ở Crimea, đồng thời phanh phui một mạng lưới gián điệp ở bán đảo này.

Chính phủ Ukraine bác bỏ cáo buộc này của Matxcơva. Người phát ngôn của đơn vị tình báo quân sự Ukraine gọi các thông tin mà FSB công bố là “giả mạo”.

Bộ Quốc phòng Ukraine thì cho rằng các leo thang chỉ là nỗ lực tạo cớ từ Nga để gây ra các căng thẳng mới đối với Ukraine.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast