New Zealand mua máy bay săn ngầm để tuần tra Thái Bình Dương

Máy bay P-8A Poseidon được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, mới được Mỹ đưa vào phục vụ cách đây vài năm.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron sáng 9/7 cho biết nước này nhất trí mua 4 máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Hãng Boeing thông qua chương trình bán trang bị quân sự cho nước ngoài của Mỹ.

New Zealand mua máy bay săn ngầm để tuần tra Thái Bình Dương

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Hãng Boeing. (Ảnh: Defence-Blog)

Máy bay P-8A Poseidon được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, mới được Mỹ đưa vào phục vụ cách đây vài năm.

Với trách nhiệm tuần tra, cứu hộ trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn (lớn hơn cả châu Âu), New Zealand lên kế hoạch tăng cường sự can dự tại đây, một phần cũng nhằm đối trọng với sự nổi lên của các cường quốc mới như Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Ron Mark, máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon sẽ thay thế loại máy bay Orion đã cũ của New Zealand. Dự án mua sắm có trị giá 1,6 tỷ USD, trong đó tính cả chi phí huấn luyện và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2023.

Tháng trước, Hàn Quốc cũng thông báo quyết định mua máy bay P-8A Poseidon nhằm nâng cao năng lực chống ngầm trước mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa đạn đạo phóng ra từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast