Quân đội Iran được trang bị tên lửa đạn đạo tự chế

Truyền thông Iran hôm 28/12 cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này (IRGC) đã bắt đầu được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo Emad do Tehran tự sản xuất và thử nghiệm thành công gần đây.

Quân đội Iran được trang bị tên lửa đạn đạo tự chế ảnh 1

Tên lửa Emad của Iran trong lần phóng thử nghiệm.

Theo Tướng Hossein Salami, chỉ huy số hai của IRGC, tên lửa đạn đạo tầm xa có độ chính xác cao Emad có thể sẽ được đưa vào sử dụng trong các cuộc tập trận của Iran sắp tới nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Hôm 11/10 vừa qua, Iran tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đất đối đất tầm xa do Tập đoàn công nghiệp hàng không liên kết với Bộ Quốc phòng nước này sản xuất, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính giới Mỹ khi cho rằng Iran vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Ngày 20/7, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết số 2231 về việc cấm Iran phát triển các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, giới chức Iran cho rằng không có loại tên lửa nào của nước này, kể cả tên lửa đạn đạo, được thiết kế để mang các đầu đạn hạt nhân, do đó việc chế tạo cũng như thử nghiệm tên lửa Emad không vi phạm các nghị quyết của LHQ.

Nước Cộng hòa Hồi giáo cũng liên tục nhấn mạnh rằng sức mạnh quân sự của Iran không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào và học thuyết quân sự của Tehran dựa trên sự phòng thủ.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast