Quân đội Thụy Sĩ: 500 năm không hề biết chiến tranh là gì

Ở vị thế địa lý lẫn chính trị của mình, Thụy Sĩ gần như miễn nhiễm với mọi cuộc chiến và gần đây nhất là hơn 500 năm trước.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Quân đội Thụy Sĩ vốn được coi là một trong những đội quân "an nhàn" nhất trên thế giới khi nước này thường xuyên nằm ngoài các cuộc chiến tranh thế giới, vì Thụy Sĩ chính là nơi mà tất cả các quốc gia trên thế giới gửi tiền của mình vào trước khi mọi chiến nổ ra. Nguồn ảnh: Zero.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Tuy nhiên, không phải vì chưa bị chiến tranh động tới mà Thụy Sĩ lơ là các vấn đề quốc phòng. Theo bảng xếp hạng của Global Fire Power, Thụy Sĩ hiện đứng thứ 37 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới tính tới thời điểm đầu năm 2017. Nguồn ảnh: Trace.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Có dân số 8,1 triệu dân, Thụy Sĩ có tổng cộng khoảng 3 triệu công dân nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.(từ 19 tuổi tới 34 tuổi). Quân số thường trực của quốc gia này chỉ vào khoảng 21.000 quân, quân số dự bị 150.000 quân và tổng quân số vào khoảng 171.000 khi được huy động khẩn cấp. Nguồn ảnh: Gettyimg.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Do là một quốc gia không giáp biển nên Thụy Sĩ hoàn toàn không có một lực lượng hải quân đúng nghĩa. Lực lượng hải quân của nước này chỉ bao gồm một số các loại xuồng, tàu cao tốc cỡ nhỏ để tuần tra trên các tuyến giao thông đường thủy của nước này. Nguồn ảnh: North.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Hình ảnh được lan truyền trên các trang mạng xã hội với tựa đề "tàu sân bay" của Hải quân Thụy Sĩ. Nguồn ảnh: Reddit.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Theo con số thống kê không chính thức, lực lượng Hải quân Thụy sĩ chỉ có khoảng hơn 2000 nhân lực và khoảng vài chục tàu tuần tiễu cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: English.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Không quân Thụy Sĩ được trang bị rất nhiều các loại chiến đấu cơ do châu Âu và Mỹ sản xuất. Cụ thể, lực lượng xương sống trong Không quân nước này chính là những chiếc chiến đấu cơ F-18C và F-18D do Mỹ sản xuất, được nhập biên chế Không quân Thụy Sĩ từ năm 1996. Nguồn ảnh: Airheads.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Ngoài ra, trong không quân nước này cũng có những chiếc chiến đấu cơ F-5F, F-5E được trang bị từ những năm 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Aviation.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Không quân Thụy Sĩ còn sở hữu một loạt các chiến đấu cơ chiến đấu cơ hiện đại do châu Âu chế tạo như Mirage, Gripen... Trong thời gian từ năm 2006 tới 2015, Không quân Thụy Sĩ đã thực hiện khá nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô ngày càng lớn. Nguồn ảnh: Aviation.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Lực lượng tăng thiết giáp của Thụy Sĩ bao gồm các xe tăng chủ lực loại Panzer 87. Đây là phiên bản cải tiến từ xe tăng Leopard 2 của Đức. Tổng cộng phía Thụy Sĩ đang có khoảng 134 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường loại này. Trong quá khứ, Thụy Sĩ đã từng tự sản xuất rất nhiều loại xe tăng khác nhau nhưng giờ đây tất cả đã được cho về hưu. Nguồn ảnh: Wiki.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Ngoài ra, lực lượng tăng thiết giáp của quốc gia này cũng bao gồm hơn 500 khẩu pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất. Những khẩu pháo tự hành này được Mỹ trang bị cho Quân đội Thụy Sĩ từ năm 1987. Nguồn ảnh: Wiki.

quan doi thuy si 500 nam khong he biet chien tranh la gi

Có thể nói, với vị trí là túi tiền của toàn thế giới cũng như châu Âu, Quân đội Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không có đất dụng võ trong vài trăm năm tới. Bên cạnh đó vị trí địa lý của Thụy Sĩ cũng không có bất cứ lợi thế chiến lược về mặt quân sự nào ở châu Âu. Nguồn ảnh: Wiki.

Theo Kiến thức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast