Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Trong thông điệp liên bang được Tổng thống Vladimir Putin đọc hồi đầu năm, ông đã liệt kê 5 loại vũ khí mới cực mạnh sẽ được trang bị cho quân đội Nga trong tương lai.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

5 vũ khí mới được ông Putin nhắc đến trong thông điệp liên bang gồm tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal, tên lửa đạo đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Bên cạnh đó là tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik, tàu lượn siêu vượt âm Avangard và tàu ngầm không người lái Poseidon.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Đây đều là những vũ khí cực mạnh, được kỳ vọng sẽ mang lại ưu thế vượt trội cho Quân đội Nga trước mọi đối thủ hiện tại và trong tương lai.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Tuy nhiên ngoại trừ tên lửa RS-28 Sarmat cùng với Kh-47M2 Kinzhal đã được nhìn thấy thông qua một số cuộc thử nghiệm thì 3 vũ khí còn lại mới chỉ xuất hiện ở dạng đồ họa.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Điều này đã gây nghi ngờ về tính xác thực của chúng, đặc biệt khi Mỹ cho rằng Nga đang cố gắng phóng đại sự việc.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Như để phản bác luận điệu trên của Mỹ, truyền hình Nga ngày hôm qua đã đăng tải những đoạn video về 2 trong 3 phương tiện tấn công chiến lược này.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Đầu tiên là tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon mà trước kia được biết đến với tên gọi Status-6.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Vũ khí trên được xem như cách thức tung đòn tấn công kiểu mới của Nga, đó là thay vì cú đánh quyết định từ trên trời thì giờ đây sẽ đến từ dưới lòng biển.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Qua hình ảnh này, dễ dàng nhận thấy rằng hình dáng thực tế của Poseidon khác rất nhiều so với đồ họa, nó phải được gọi chính xác là một quả ngư lôi hạt nhân.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Vũ khí tiếp theo, tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik cũng có khá nhiều khác biệt so với hình ảnh đồ họa.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Khi nhìn cận cảnh thì phần đầu tên lửa tỏ ra "góc cạnh" hơn chứ không tròn như nhiều người vẫn tưởng.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Phần thân và động cơ của tên lửa vẫn được giấu kín trong ống phóng hình chữ nhật cho nên chưa thể xác định chính xác nó có giống với tưởng tượng hay không.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Tuy nhiên có một chi tiết cần lưu ý đó là kích thước rất nhỏ gọn của quả đạn, hầu như chẳng chênh lệch là bao so với một tên lửa hành trình thông thường.

Tên lửa Burevestnik, tàu ngầm hạt nhân Poseidon của Nga lộ diện

Điều này cho thấy Nga đã đạt được thành tựu rất lớn trong việc thu nhỏ kích thước lò phản ứng hạt nhân. Burevestnik trái ngược hẳn với tên lửa SLAM thuộc Dự án Pluto mà Mỹ từng triển khai và hủy bỏ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi nó yêu cầu tên lửa phải to như một máy bay ném bom có người lái.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast