Xuất hiện xe bọc thép, pháo tự hành mới vào tháng 9

Xe vận tải thiết giáp BT-ZF mới nhất sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở diễn đàn quân sự-kỹ thuật thế giới “Quân sự 2016”.

Công ty “máy kéo” sẽ ra mắt tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế “Quân sự 2016” xe bọc thép chiến đấu BT-ZF với mục đích chính là chở bộ binh, xe chiến đấu bộ binh “Dragun”, pháo chống tăng tự hành mới nhất “Sprut-SDM-1”, Interfax-AVN cho biết.

xuat hien xe boc thep phao tu hanh moi vao thang 9

Hình ảnh tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Quân đội 2015" (Nguồn: Michael Pochuev / TASS)

Tại diễn đàn lần này sẽ trưng bày mẫu cải tiến pháo chống tăng tự hành 2S25 cỡ nòng 125-mm (Sprut-SDM-1), xe vận tải thiết giáp BT-ZF, xe chiến đấu bộ binh “Dragun” đây là phiên bản cải tiến của BMP-3M, có 3 loại modul pháo có thể được trang bị trên “Dragun” là (BM 100+30 với pháo 2A70 cỡ nòng 100 mm hoặc 2A72 cỡ nòng 30 mm, BM 57 với pháo cỡ nòng 27 mm và BM 125 với pháo 2A75 cỡ nòng 125 mm).

Với BT-ZF, nó sẽ được công diễn lần đầu tại diễn đàn mày. Nó là loại xe bọc thép chở quân và là 1 phần của các đơn vị BMP-3. Phi hành đoàn gồm hai người, khi đổ bộ có thể 15 người. Loại máy này có thể dùng để thay thế cho MT-LB, loại xe hỗ trợ kỹ thuật bánh xích đa dụng được phát triển vào năm 1964 và chúng được sản xuất ở Ukraine.

Phiên bản cải tiến BMP-3 “Dragun” lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Russia Arms Expo vào tháng 8 năm 2015 ở Nizhny Tagil. Trong phiên bản này khoang động cơ-truyền BMP nằm ở phía trước, ngăn chứa quân đằng sau. Trên loại xe này được trang bị vũ khí điều khiển từ xa 2A70 với cỡ nòng 100mm, pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30 mm và súng máy 7,62 mm.

“Sprut-SDM-1” là phiên bản hiện đại hóa pháo chống tăng tự hành, được điều chỉnh để có thể hạ cánh bằng dù. Cuộc thử nghiệm cấp nhà nước được dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Từ 6 đến 11 tháng 9 dựa trên nền tảng lần thứ 1 trung tâm hội nghị và triển lãm ở công viên “Patriot”, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế lần thứ hai “Quân đội năm 2016”. Diễn đàn sẽ phô diễn mẫu thiết kế vũ khí và thiết bị quân sự mới. Dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp Nga và khoảng 100 phái đoàn đến từ nước ngoài.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast