50 năm tưởng nhớ 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày bom Mỹ sát hại 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng.

50 năm tưởng nhớ 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại

Cán bộ và nhân dân thành kính dâng hương tại khu chứng tích

Cách đây 50 năm, chiều ngày 19/8/1968, trong khi đang thảo luận Nghị quyết Trung ương Đoàn trong lán sơ tán, tập thể học sinh lớp 9A Trường Cấp III Lý Tự Trọng đã bị máy bay phản lực Mỹ ném bom, khiến 16 học sinh tử nạn và 15 em khác bị thương.

50 năm tưởng nhớ 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tại buổi Lễ, cán bộ, nhân dân, các thế hệ học sinh cùng nhau ôn lại lịch sử bi tráng của dân tộc, xem đó là lời nhắc nhở về tội ác của chiến tranh, cảnh giác và lên án chiến tranh, hướng tới hòa bình và hạnh phúc.

50 năm tưởng nhớ 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Tiến Nguyễn Thị Nga đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

50 năm tưởng nhớ 16 học sinh Trường Cấp III Lý Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại

Ông Bùi Bá Bốn - đại diện cựu học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng tặng kỷ vật lưu niệm cho nhà trường

Năm 2009, khu chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp III Lý Tự Trọng đã được tôn tạo và xây dựng. Tháng 8/2015, khu chứng tích này được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh và trở thành một địa chỉ lịch sử, điểm đến cho khách tham quan, nghiên cứu và là nơi về nguồn của các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast