Bắc bộ khô ráo, Nam bộ mưa dông về chiều

Miền Bắc vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên Bắc Bộ, trời phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời quang mây, nhiệt độ giảm thấp, vùng núi cao trời rét nhẹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Miền Bắc và Thủ độ Hà Nội cả ngày khô ráo không mưa, đêm và sáng tiết trời se se, nhiệt độ hạ xuống 15 – 22 độ C, ban ngày trời có nắng hanh mùa Thu, nhiệt độ từ 28 – 32 độ C.

Miền Trung, mưa lũ đang giảm nhanh do gió Đông Bắc suy yếu dần, mưa dông chỉ xuất hiện với lượng khá cục bộ ở một vài điểm từ 20 – 30, mức nhiệt dao động trong khoảng 25 – 32 độ C.

Trong suốt một tuần gần đây, thời tiết Nam bộ và TP Hồ Chí Minh liên tục có mưa dông về chiều. Mưa lớn kết hợp với triều cường đang lên nhanh gây ra ngập úng các vùng trũng thấp tại các đô thị lớn, nhiệt độ phổ biến 29 – 32 độ C.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa và Bắc biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Phía Nam, vùng ven biển từ Bình Thuân – Cà Mau, xung quanh huyện đảo Trường Sa, bà con cần cảnh giác với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 08/10 như sau:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ,có nơi 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ, phía nam 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía nam 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast