Bắc Bộ nắng mưa đan xen, Nam Bộ nguy cơ ngập úng do triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/10, các tỉnh Bắc Bộ nắng mưa đan xen, Nam Bộ mưa về chiều, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp do triều cường.

bac bo nang mua dan xen nam bo nguy co ngap ung do trieu cuong

Nước ngập sâu trên đường phường Thạnh Lộc, quận 12. (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Ở Bắc Bộ, gió Đông ẩm vẫn chi phối các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khiến mưa có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên trời không mưa, nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam nên trời có thể mưa bất chợt trong ngày, nhiệt độ 29 - 31 độ C, trời mát.

Từ Huế đến Phan Thiết trời nắng cả ngày nhiệt độ ở mức 32 - 33 độ C.

Tây Nguyên trời nắng kéo dài từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C. Nam Bộ mưa trong buổi sáng, trưa chiều trời ngớt mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ 32 - 34 độ C. Chiều tối mưa dông quay lại cả hai khu vực trên diện rải rác kèm nguy cơ gió giật mạnh. Triều cường trên sông Sài Gòn, sông Hậu đang lên nhanh, cần lưu ý ngập úng có thể xảy ra ở những vùng trũng thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ ra ngoài khơi Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc mưa rào rải rác, tầm nhìn xa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa trời ít mưa, có nắng, gió nhẹ, biển êm./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast