Bắc bộ tiếp tục rét, Trung bộ có mưa

Đêm qua và sáng sớm nay (18/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc bộ. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Bắc bộ trời tiếp tục rét.
Bắc bộ trời tiếp tục rét.

Trong ngày, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa cả ngày với lượng mưa không lớn, dưới 10 mm, nhiệt độ 18-19 độ C.

Nam bộ đã qua những ngày nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh lần này với mức nhiệt nhích lên 19 - 22 độ C, trong ngày nhiệt độ có tăng lên nhưng chỉ khoảng 28 - 31 độ C, trời mát.

Trên biển, thời tiết tiếp tục có chiều hướng xấu nên cần đề phòng gió mạnh và sóng cao từ 2-4 m. Vịnh Bắc bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngày và đêm 18/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 19- 12 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 19 - 22 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, phía nam 13 - 16 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, phía nam 20 - 23 độ C; cao nhất 21 - 24 độC, phía nam 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Minh Nguyệt

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast