Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác phòng chống bão số 2

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/7, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại công trình hồ Đá Bạc, cống Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) và cống Đức Xá (Đức Thọ).

>> Tạm dừng các cuộc họp không cấp thiết để ứng phó bão số 2

>> Hơn 3.700 tàu thuyền Hà Tĩnh đang di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn kiểm tra công trình hồ Đá Bạc...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn kiểm tra công trình hồ Đá Bạc...

Công trình hồ chứa Đá Bạc có dung tích gần 3 triệu m3, hiện mực nước đang ở cốt 20,6m/25m (khoảng hơn 500.000 m3). Mặc dù đã xử lý, nhưng hiện công trình vẫn đang có hiện tượng thẩm thấu qua thân đập. Theo phương án phòng chống bão lụt của đơn vị quản lý (Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh) nếu có mưa lớn, nước trong hồ dâng cao sẽ sử dụng hệ thống tràn xả sâu và dùng bạt phủ lên thân đập cho nước tràn qua.

... công trình cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh)...
... công trình cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh)...

Đối với công trình cống cống Đức Xá nằm trên đê La Giang, do hệ thống cống mới đang vướng mặt bằng nên nhà thầu chưa bàn giao cho đơn vị quản lý, trong khi hệ thống cống cũ đã xuống cấp nên trong mùa mưa bão này cần theo dõi sát, bố trí đóng mở cống hợp lý.

Đối với công trình cải tạo, nâng cấp đê La Giang, hiện nay nhà thầu mới hoàn thành khoảng 65% khối lượng công việc, nếu không tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình này khó hoàn thành trước mùa mưa bão, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống bão lụt của địa phương.

... và cống Đức Xá (Đức Thọ)
... và cống Đức Xá (Đức Thọ)

Qua kiểm tra thực tế các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn trước, trong mùa mưa bão của các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị quản lý công trình không được chủ quan, phải bố trí người trực 24/24 h theo dõi sát diễn biến bão, đặc biệt là theo dõi diễn biến rò rỉ thân đập, cống để có phương án xử lý tối ưu; phối hợp với chính quyền địa phương có phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa và phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng cứu khi cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu nhà thầu thi công công trình cải tạo, nâng cấp đê La Giang huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bảo, đảm bảo an toàn về người, tài sản nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast