Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ra quân giúp dân phòng chống bão số 2

(Baohatinh.vn) - Nhằm chủ động đối phó với cơn bão số 2, từ sáng qua (17/7) và trong ngày hôm nay (18/7), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tăng cường lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân phòng chống bão.

Các đồn, trạm biên phòng tuyến biển cử cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các cảng cá tổ chức bắn pháo hiệu kêu tàu thuyền còn đánh bắt xa bờ vào các khu neo đậu, sắp xếp tàu thuyền, đồng thời lên các phương án để di dời dân đến nơi an toàn.

Cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh giúp ngư dân sắp xếp, chằng néo tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà)
Cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh giúp ngư dân sắp xếp, chằng néo tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà)

Theo báo cáo của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến trưa nay, có 30 phương tiện/181 thuyền viên hiện đang đánh bắt trên biển kết nối được thông tin và trên đường vào bờ; 98 tàu cá Hà Tĩnh đánh bắt vùng Vịnh Bắc bộ vào neo đậu tại các đảo ở Quảng Ninh, Hải Phòng; hàng trăm tàu thuyền ngoại tỉnh (Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị…) đã vào trú ẩn tại cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc.

Ở tuyến núi, các đồn, trạm biên phòng cũng đang triển khai các phương án đối phó khi bão vào và sau bão có khả năng xẩy ra lũ quét; tổ chức lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, sắp xếp vận chuyển tài sản lên nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các hồ đập có khả năng bị sạt lở để lên các phương án đối phó khi có tình huống xấu xẩy ra.

Hiện nay, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã sẵn sàng lực lượng 100% quân số, 9 tàu ca nô cứu nạn để ứng cứu có yêu cầu.

BCH BĐBP tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống ở các đơn vị và địa bàn trên 2 tuyến biên phòng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast