Các địa phương, đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/10), Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đại diện cho Đảng bộ, nhân dân Thanh Hoá đã đến trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đón nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã sẻ chia với những khó khăn của người dân vùng lũ.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá cho biết, món quà là tình cảm của “khúc ruột miền Trung” với nhau, đặc biệt là giữa Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ, Hà Tĩnh cảm thấy ấm lòng vì đã nhận được sự quan tâm rất kịp thời của Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành, tỉnh bạn, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm… Sự quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần sẽ là nguồn lực quý giá giúp nhân dân Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Về số tiền hỗ trợ, Ban Cứu trợ tỉnh sẽ thực hiện phân bổ về các địa phương bị thiệt hại theo đúng mục đích và đúng đối tượng.

* Cũng trong sáng nay, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh đã đến trao 1,5 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh cho biết, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã trích 5 tỷ đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức và các đơn vị để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngoài việc hỗ trợ Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng, Tập đoàn còn hỗ trợ người dân vũng lũ Quảng Bình 2 tỷ đồng, Quảng Trị 1 tỷ đồng và Nghệ An 500 triệu đồng.

* Chiều nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó tổng Giám đốc đại diện cho cán bộ, công nhân Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đến trao 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ. Sự quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần là động lực để nhân dân Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ban Cứu trợ tỉnh sẽ thực hiện phân bổ về các địa phương bị thiệt hại theo đúng mục đích và đúng đối tượng.

* Nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy bơi, học bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi vùng lũ Hà Tĩnh, chiều 21/10, Báo Tiền phong, Quỹ Thiện Tâm cũng đã trao 850 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng bể bơi di động cho trẻ em vũng lũ Hà Tĩnh.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ tổ chức phân bố hợp lý đến vùng lũ 12 huyện, thị, thành phố, tối thiểu mỗi địa phương 2 bể bơi di động trị giá từ 34 triệu đồng.

* Đoàn công tác Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Biên phòng và các nhà hảo tâm ở Hà Nội phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, quà cho bà con nhân dân vùng lũ xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Đoàn đã đến động viên, chia sẻ, trao 8 tấn gạo, 100 suất quà bằng tiền mặt cho các gia đình ở xã Hòa Hải bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.

* Chiều 21/10, Vinamilk cùng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong tổ chức thăm hỏi, trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho bà con xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Vinamilk cũng sẽ trao 300 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho người dân vùng lũ Vũ Quang, 400 suất quà cho người dân Hương Khê; 900 triệu đồng cho người dân vùng lũ Quảng Bình. Được biết, toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng do chính cán bộ, nhân viên Vinamilk đóng góp.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk cho biết: Ngay khi nghe tin mưa lũ hoành hành ở các tỉnh Bắc Trung bộ, toàn thể cán bộ, nhân viên Vinamilk đã tự nguyện ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại vì bão lũ tối thiểu một ngày lương. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ kịp thời sẽ phần nào giúp bà con khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Trong suốt hành trình 40 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng trong những lúc khó khăn. Suốt những năm qua, Vinamilk cũng dành nhiều tỷ đồng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vượt qua khó khăn, mất mát do thiên tai.

* Đoàn cán bộ hệ thống trường mầm non Quốc tế iSchool (Tập đoàn Nguyễn Hoàng) cũng vừa trao hơn 190 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hương Khê.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng) cho người dân Phương Điền, 300 suất quà cho người dân Phương Mỹ; trao tặng Trường tiểu học và Trường mầm non Phương Mỹ 30 triệu đồng.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và trao 3 triệu đồng cho thân nhân chị Hồ Thị Loan (tổ dân phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua.

* Ngày 21/10, Agribank Hà Tĩnh đã trao 150 suất học bổng cho học sinh các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Bà Nguyễn Thị Diên - Giám đốc Agribank Hà Tĩnh chia sẻ: Những năm qua, bên cạnh những hoạt động SX-KD, đồng hành cùng với bà con nhân nhân trong vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, Agribank Hà Tĩnh còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con địa phương sau sự cố môi trường biển vừa qua, đơn vị đã có nhiều chương trình an sinh như: ủng hộ 5 tỷ đồng và 30 tấn gạo, hỗ trợ xây dựng 40 nhà tình nghĩa, 500 triệu đồng học bổng dành cho học sinh bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Riêng ngày hôm nay, Agribank Hà Tĩnh đã trao 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Ninh, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Nam và phường Kỳ Phương.

* Họ Bùi cả nước cũng đã chung tay, góp sức hướng về người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh
cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Đoàn trao quà cho nhân dân vùng lũ Hòa Hải

Sáng 21/10, họ Bùi Việt Nam đã kêu gọi con cháu, nhóm từ thiện Áo ấm mùa đông Hạ Long, BNI Lucky chapter và những người bạn, Hiệp hội Dạy nghề và các nghề công tác xã hội… quyên góp, trao các phần quà trị giá 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ Hòa Hải, Lộc Yên (Hương Khê).

* Công ty CP Khoáng sản Việt Lào – Atapư phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã đến chia sẻ và trao 10 tấn gạo cho bà con vùng lũ Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê. Đoàn cũng đã đến động viên, trao quà 4 hộ gia đình ở thị trấn Nghèn, xã Sơn Lộc, xã Phú Lộc (Can Lộc) có người thân bị thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Được biết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, công ty đã phát động quyên góp trong cán bộ, nhân viên được 130 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh.

* Chiều 21/10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

cac dia phuong don vi tiep tuc ho tro nguoi dan vung lu ha tinh

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ hưởng lương ủng hộ một ngày lương cơ bản; hạ sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trong tỉnh đóng góp 10 nghìn đồng.

Sau lễ phát động quyên góp tại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Số tiền quyên góp sẽ được các Đoàn công tác của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuyển tới đồng bào để góp phần khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast