Chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông

(Baohatinh.vn) - Do áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ hôm nay (8/10) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công văn số 421 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông.

chuan bi ung pho voi ap thap nhiet doi ngoai bien dong

Ảnh minh họa

Nội dung công văn như sau:

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 7/10 một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 13h ngày 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ 8/10 có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh và có lcế hoạch sản xuất phù hợp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.

2. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast