Chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10

(Baohatinh.vn) - Nối dài hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão số 10, hôm nay (17/9), các tổ chức, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục về các địa phương, chung tay cùng chính quyền và nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

*Sáng ngày 17/9, Công an tỉnh đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng với 200 CBCS tăng cường của Bộ Công an vào giúp Kỳ Anh tu sửa, lợp lại từng viên ngói, hàn gắn từng vách tường cho hàng chục trường học trên địa bàn huyện cũng như giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cơ bão số 10 ở Kỳ Anh

Tại các địa bàn chịu nhiều hậu quả do bão gây ra như ở phường Sông Trí, cán bộ chiến sĩ các đơn vị còn khẩn trương đến từng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người giúp dân sửa chữa nhà cửa, nạo vét khơi thông cống rãnh, thu dọn vệ sinh môi trường, chặt cây cối bị đổ, giúp đỡ, sửa lại nhà tốc mái, dọn dẹp vườn tược…

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Giúp Trường Mầm non Kỳ Tân lợp lại mái nhà

*Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Sơn phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng cấp ủy, chính quyền xã Sơn Thủy đã tập trung giúp đỡ nhân dân các thôn Hương Thủy và Long Thủy sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng, lợp lại mái nhà bị tốc, chặt và thu dọn cây xanh gãy đổ.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10
chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Trong ngày 17/9, các lực lượng đã hoàn thành sửa chữa, lợp tôn, ngói cho 4 gia đình trên địa bàn 2 thôn Hương Thủy, Long Thủy

Đơn vị cũng cắt cử cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đến các gia đình neo đơn, ít người, gia đình thân nhân liệt sỹ để giúp người nhà khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa, thu dọn tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải.

*Sáng 17/9, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên đã huy động gần 100 đoàn viên là CBCCVC các xã trên địa bàn ra quân giúp người dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Đoàn viên đã giúp các nhà dân ở xóm 5 (xã Cẩm Phúc) tu sửa vườn tược, dọn dẹp đường làng ngõ xóm.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Tại thôn Hải Nam (xã Cẩm Nhượng) – địa phương thiệt hại nặng nề nhất của huyện Cẩm Xuyên, đoàn viên công đoàn các xã lân cận phối hợp với bộ đội và đoàn thanh niên đã giúp dân thu dọn đống đổ nát sau bão, dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Bà Hoàng Thị Huệ (thôn Hải Nam – Cẩm Nhượng) – một trong những hộ có nhà bị sập hoàn toàn, xót xa: “Trở về nhà 1 ngày sau bão, tôi trở thành kẻ vô gia cư. Nhà bị đánh sập hoàn toàn, đồ đạc bị cuốn trôi hết không còn gì, tôi phải ở nhờ nhà bà con lối xóm.”

Trước đó, đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá cẩm Nhượng cũng đã tích cực cùng ngư dân trục vớt 10 thuyền bị đắm trong bão, góp phần hạn chế thiệt hại của bà con.

*Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động gần 5.000 ĐVTN bao gồm cả lực lượng thanh niên tình nguyện từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 10 tại các địa bàn Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Sửa chữa trường mầm non tại huyện Kỳ Anh

Các ĐVTN đã giúp đỡ địa phương sửa chữa các trường học, trạm y tế, thông đường giao thông bị ách tắc, vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ của các đơn vị Hương Sơn, Hương Khê, Hương Sơn,Vũ Quang, Thạch Hà, Thành phố với hàng ngàn ĐVTN tham gia ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm; giúp đỡ các hộ neo đơn, chính sách, hộ nghèo sửa hệ thống điện sinh hoạt, lợp lại mái nhà; sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, trồng lại cây xanh, giúp đỡ các mô hình kinh tế thanh niên ổn định sản xuất, kinh doanh,…

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Giúp đỡ người dân Cẩm Nhượng dọn dẹp nhà cửa bị hư hỏng...

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Sửa sang nhà cửa cho các hộ dân xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên)

Cùng với các hoạt động tình nguyện, các đơn vị cũng đang nỗ lực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, hoàn cảnh khó khăn nhằm sớm ổn định cuộc sống sau sự cố cơn bão số 10 gây ra.

Được biết, các hoạt động tình nguyện sẽ còn được kéo dài trong những ngày tới.

* 200 ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cũng đã tình nguyện giúp các trường Tiểu học, THCS Kỳ Tân và THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10
chung tay khac phuc hau qua con bao so 10
chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Lực lượng thanh niên tình nguyện đã tham gia chặt bỏ toàn bộ cây cối gãy đổ, thu gom rác thải, lợp lại các mái ngói bị tốc sau bão.

Anh Trần Công Hoan – Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh chia sẻ: “Ngay sau khi nghe thông tin về những thiệt hại của người dân Kỳ Anh, BTV Đoàn khối đã xây dựng kế hoạch, kêu gọi đoàn viên tình nguyện giúp dân. Với những hành động nhỏ của mình, chúng tôi mong sẽ giúp đỡ phần nào người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.”

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10
chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh cũng đã giúp đỡ Trường Tiểu học Kỳ Hợp phơi toàn bộ số sách vở bị ướt, lại toàn bộ số phòng học bị tốc mái, thu gom số cây cối bị gãy đổ.

*Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh đã cấp 5 cơ số hóa chất phòng, chống dịch bệnh cho Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên và tiến hành xử lý môi trường sau bão lũ.

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

Trao 3 cơ số hóa chất phục vụ xử lý môi trường cho Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh

chung tay khac phuc hau qua con bao so 10

... trao 2 cơ số hóa chất phục vụ xử lý môi trường cho Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Trung tâm đã cấp 90 lít hóa chất diệt muỗi loại Hockey DeltaPlus, Hantox và 170kg Cloramin B, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên tùy vào tình hình thực tế tại các xã bị ngập do nước mưa, nước biển dâng mà tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường; chỉ đạo các trạm y tế phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành vệ sinh môi trường sau bão kết hợp với vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast