Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ 1,7 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/10, lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao 1,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBMDTQ tỉnh Từ Văn Diện đón và tiếp nhận số tiền cứu trợ.

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân Hà Tĩnh phải hứng chịu sau trận lũ vừa qua. Đồng thời, mong muốn Ban Cứu trợ tỉnh chuyển nguồn hỗ trợ 1,7 tỷ đồng để sửa chữa, phục hồi các công trình công cộng tại các địa phương bị ngập lụt nặng; hỗ trợ người dân chi phí sản xuất, xử lý môi trường, sửa chữa nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng; hỗ trợ gia đình có người chết, người bị thương do lũ lụt, các gia đình chính sách…

Tiếp nhận tình cảm của đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người lao động trong toàn ngành Ngân hàng Việt Nam; cam kết sẽ phân bổ hợp lý, kịp thời số tiền đến tận người dân vùng lũ.

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong
cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Cũng trong buổi chiều, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận 20 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh và 20 triệu đồng từ Hội Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại Ninh Bình ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

* Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh).

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Đoàn đã trao 40 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản trên địa bàn xã. Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam chia sẻ những khó khăn, mất mát mà bà con phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua; mong muốn bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục hướng về người dân vùng lũ Hà Tĩnh với mong muốn sẻ chia, góp một phần nhỏ giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) đã hỗ trợ Trường THCS Hàm Nghi, trường mầm non các xã Thạch Thắng, Phù Việt và Thạch Liên mỗi trường 50 triệu đồng để khắc phục hậu quã sau mưa lũ. Được biết, số tiền trên được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam.

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong
cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động, LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp trao gần 300 suất quà trong tổng gần 4000 suất quà cho giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hương Khê.

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với các nhà hảo tâm ở Hà Nội và Bắc Giang trao 4,5 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho Trường mần non xã Hương Đô và người dân xã Hương Đô (Hương Khê).

cong doan ngan hang viet nam ho tro nguoi dan vung lu 1 7 ty dong

Chi đoàn xã Diễn Hạnh, Diễn Châu (Nghệ An) đã quyên góp, trao 360 kg gạo cho Trường Mầm non Bắc Sơn; 140 thùng mì tôm và một số quần áo, sách vở cho học sinh trường Tiểu học và THCS xã Thạch Đài (Thạch Hà)

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast