Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

dai hoi hoi huu nghi viet  nga tinh ha tinh lan thu iv

Chương trình văn nghệ chào mừng

Với vai trò thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh.

Đến nay, hội đã tập hợp được gần 1.500 hội viên; xây dựng, củng cố 4 hội cấp huyện cùng hàng chục chi hội cơ sở; các hội viên tích cực giúp đỡ nhau trong công tác, học tập, lao động.

dai hoi hoi huu nghi viet  nga tinh ha tinh lan thu iv

Thực hiện mục tiêu Đại hội lần III, hội đã tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa, khoa học – kỹ thuật; tham mưu cho Đại học Hà Tĩnh ký kết hợp tác đào tạo với Viện Kinh tế Pháp luật Matxcova và Trường Đại học Tổng hợp Ural; tổ chức festival “Từ Nguyễn Du đến Puskin – Điểm hẹn chữ Tình”; kết nghĩa giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Svetlop…

Những hoạt động của hội đã góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt – Nga; phát triển mối quan hệ giữa hội và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga để tạo thuận lợi cho việc vận động, kêu gọi kiều bào hướng về quê hương, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

dai hoi hoi huu nghi viet  nga tinh ha tinh lan thu iv

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Hy vọng hội sẽ tiếp tục phát huy hiêu quả hoạt động và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tích cực quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới, giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước, con người và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường giao lưu, kết nối các tổ chức, địa phương để tạo điều kiện hợp tác trên các lĩnh vực…

dai hoi hoi huu nghi viet  nga tinh ha tinh lan thu iv

BCH khóa mới ra mắt

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu BCH khóa mới với 15 người, ông Nguyễn Xuân Tình tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast