Dâng 40 bình hoa mai, 1.000 đóa sen hồng tại Nghĩa trang liệt sỹ Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Huyện đoàn Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang và Đội tình nguyện Kỳ Anh vừa cung tiến 40 bình hoa mai vạn phúc, gắn 1.000 đóa sen hồng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Dâng 40 bình hoa mai, 1.000 đóa sen hồng tại Nghĩa trang liệt sỹ Kỳ Anh

Đoàn viên thanh niên huyện Kỳ Anh dâng hương,...

Các bình hoa mai vạn phúc do Huyện đoàn Kỳ Anh cùng Đồn Biên phòng Kỳ Khang và Đội tình nguyện Kỳ Anh đóng góp để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc.

Dâng 40 bình hoa mai, 1.000 đóa sen hồng tại Nghĩa trang liệt sỹ Kỳ Anh

và cung tiến 40 bình hoa mai vạn phúc tại nghĩa trang huyện Kỳ Anh

Trong dịp này, Huyện đoàn Kỳ Anh còn huy động gần 100 đoàn viên thanh niên tổ chức chỉnh trang khuôn viên, gắn mới hơn 1.000 đóa sen hồng, trồng mới hơn 300m đường hoa, dọn dẹp vệ sinh cho các ngôi mộ liệt sỹ...

Dâng 40 bình hoa mai, 1.000 đóa sen hồng tại Nghĩa trang liệt sỹ Kỳ Anh

Gắn sen hồng lên mộ các anh hùng liệt sỹ...

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ huyện Kỳ Anh đối với các anh hùng liệt sỹ, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay lòng biết ơn và trách nhiệm của những người đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast