Điện lực Hà Tĩnh mang “đông ấm” tới cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tài trợ “đường điện thắp sáng làng quê”... là chuỗi chương trình hướng về cộng đồng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh...

dien luc ha tinh mang dong am toi cong dong

Điện lực Hà Tĩnh khởi công xây nhà tình nghĩa cho mẹ VNAH Võ Thị Nghoéc (xã Đức Dũng - Đức Thọ)

Những ngày này, mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ngoéc (101 tuổi) ở xã Đức Dũng (Đức Thọ) phấn khởi vô cùng. Bởi ngoài việc được nhận phụng dưỡng hơn 2 năm nay, tháng 11 vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khởi công tặng mẹ căn nhà tình nghĩa trị giá khoảng 136 triệu đồng. Căn nhà đang được xây dựng trên cơ sở giám sát chặt chẽ của ngành điện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Mẹ Ngoéc vui mừng: “Mẹ rất cảm ơn những tình cảm quý báu của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ngoài việc trợ cấp hàng tháng, sắp tới, mẹ còn có căn nhà khang trang, sạch đẹp để thờ phụng chồng và 2 con trai liệt sỹ. Mùa đông này, mẹ ấm áp hơn nhiều”.

Không chỉ chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn quan tâm xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà kiên cố của gia đình bà Nguyễn Thị Khanh (xã Hương Vĩnh - Hương Khê) đang được xây dựng bởi sự chung sức của ngành điện. Bà Khanh cảm động: “Cả đại gia đình tôi sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nặng nề do mưa lũ. Nay được ngành điện hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà mới, chúng tôi có điểm tựa để vươn lên ổn định cuộc sống”.

dien luc ha tinh mang dong am toi cong dong

EVN Hà Tĩnh bàn giao "Đường điện thắp sáng làng quê" tại xã Thạch Khê (Thạch Hà)

Đồng hành cùng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hỗ trợ 110 triệu đồng cho công trình “đường điện thắp sáng làng quê” tại 3 xã Thạch Khê (Thạch Hà), Đức Dũng (Đức Thọ) và Ân Phú (Vũ Quang). Ông Phạm Trọng Thiện - Chủ tịch UBND xã Đức Dũng chia sẻ: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành điện, đến nay, địa phương đã hoàn thành vững chắc tiêu chí số 4. Đặc biệt, công trình “đường điện thắp sáng làng quê” dài 2 km do ngành điện tài trợ với tổng kinh phí 50 triệu đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần đảm bảo ANTT và mỹ quan NTM”.

Những ngày đông giá rét, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng với CBCNV Điện lực Hương Khê đã về với đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre (xã Hương Liên) với những tình cảm nồng ấm. Chị Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre hồ hởi: “Điện lực không những tặng quà, mà còn giúp bà con chỉnh trang lại hệ thống đường điện đàng hoàng, sạch đẹp cũng như tư vấn, hướng dẫn cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Có dây điện mới, bóng đèn mới, tết này, bản sẽ sáng và ấm hơn nhiều”.

dien luc ha tinh mang dong am toi cong dong

Ngành điện Hà Tĩnh chỉnh trang lưới điện cho đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre.

Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, ngoài nhiệm vụ SXKD, chúng tôi luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà. Chung tay vì cuộc sống cộng đồng, ngành điện đã tạo động lực để nhiều người nghèo, gia đình chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa vươn lên ổn định, xây dựng cuộc sống no ấm, đủ đầy. Đặc biệt, hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng”, đơn vị triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn như: Hiến máu nhân đạo “Tuần lễ hồng EVN” với sự tham gia của hàng trăm CBCNV; trao tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast