Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm vì nạn nhân CĐDC/Dioxin

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/1, Hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và gặp mặt kỉ niệm 10 năm ngày truyền thống Hội (10/01/2004 – 10/01/2014).

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể xuất sắc
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể xuất sắc

Ngày 12/8/2006, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh chính thức ra mắt hoạt động. Đến nay, 12/12 huyện, thành, thị với 244/262 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thành lập và có tổ chức hội hoạt động với 11.838 cán bộ hội viên.

Năm 2013, tổng số hội viên tăng hơn năm 2012 là 729 hội viên. Các cấp hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và cơ quan truyền thông tổ chức nhiều chương trình, buổi toạ đàm thiết thực. Công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh vận động được 6.677.130.000 đồng, 6 con bê sinh sản, 700kg gạo, 30 bộ chăn màn, 30 bộ quần áo. Đón nhận nuôi dưỡng và phục hồi chức năng, dạy nghề 3 đợt với 24 nạn nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân. Bên cạnh đó, các công tác điều tra khảo sát, công tác kiểm tra, tài chính, văn phòng cũng luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và sát sao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ III Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 vừa qua. Và tham gia thảo luân nhiều vấn đề liên quan đến phát huy vai trò Hội, các cấp hội; vấn đề giải quyết việc làm cho các nạn nhân…

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2014, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh phấn đấu phát triển 400 - 500 hội viên mới; tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể CT-XH, cơ quan truyền thông tổ chức tốt hoạt động truyên truyền, thực hiện tốt các phong trào thi đua; tập trung vận động các đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cao nhất cho các nạn nhân; phối hợp với ngành LĐ-TBXH và các cơ quan có liên quan rà soát, giải quyết chế độ cho dố đối tượng có đủ điều kiện và các chế độ chính sách mới của Nhà nước đối với nạn nhân đã được hưởng chế độ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Ban thường vụ Tỉnh hội trao tặng giấy khen cho 12 đơn vị và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013.

Hội cũng trao quà cho 23 nạn nhân nhiễm CĐDC/Dioxin nhân dịp gặp mặt 10 năm ngày truyền thống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast