“Đồng hành Da cam hữu nghị Việt - Hàn”

Tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Kỳ Anh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đón đoàn diễu hành xe đạp “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn”. Tham dự lễ đón có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Kỳ Anh tham gia đón đoàn diễu hành “Đồng hành da cam hữu nghị Việt-Hàn”.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Kỳ Anh tham gia đón đoàn diễu hành “Đồng hành da cam hữu nghị Việt-Hàn”.

Hành trình đạp xe xuyên Việt thuộc chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn” do Hội Thương tật da cam Hàn Quốc phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Tập đoàn truyền thông văn hoá Hàn Quốc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Chương trình là lời kêu gọi sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế đối với những gì mà chất độc da cam gây nên.

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Kỳ Anh

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Kỳ Anh

Đoàn đạp xe xuyên việt có 20 người, trong đó có 10 bạn đến từ Hàn Quốc. Xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/11 và dự kiến đoàn sẽ đến Hà Nội vào ngày 26/11 trên chặng đường dài khoảng 1.750 km.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn diễu hành.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn diễu hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đối với Hà Tĩnh. Qua Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt- Hàn” lần này, hy vọng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa Hà Tĩnh và các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc ngày càng bền chặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chương trình tiếp tục quan tâm giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam tại Hà Tĩnh nói riêng và trên cả nước nói chung vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Truyền thông văn hóa Hàn Quốc đã trao 10 suất quà cho 10 nạn nhân chất độc da cam của huyện Kỳ Anh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast