Dự báo thời tiết ngày 16/6: Hà Tĩnh có mưa dông vào sáng sớm

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ sáng sớm nay đến đêm 17/6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực Hà Tĩnh có mưa dông vào sáng sớm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp gây mưa tập trung vào đêm và sáng sớm tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/6: Hà Tĩnh có mưa dông vào sáng sớm

Hà Tĩnh có mưa dông vào sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày 16/6 ở các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Trung Du và Đồng Bằng đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ./.

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast