Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/3, Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (TTVN). Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dự và phát biểu chúc mừng.

Chương trình văn nghệ chào mừng
Chương trình văn nghệ chào mừng

Chương trình văn nghệ chào mừng

Đồng hành cùng chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang của TTVN, nhiều năm qua, ngành VH-TT&DL đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chủ động xây dựng, triển khai đề án chiến lược phát triển thể thao thành tích cao theo hướng mũi nhọn, đi tắt đón đầu để hội nhập với thể thao nước nhà. Theo đó, thể thao Hà Tĩnh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Đến nay, số người luyện tập thể thao trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 32,5%, gần 19,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, hơn 931 CLB thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả, 100% đơn vị cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao.

Hoạt động thể thao thành tích cao được đầu tư phát triển theo hướng mũi nhọn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2015, thể thao thành tích cao đã giành được 86 huy chương các loại; đội bóng chuyền Hà Tĩnh được thăng hạng lên thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

Kỷ niệm 70 năm ngày TTVN là dịp để đội ngũ làm công tác thể thao ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời, tôn vinh các thế hệ và các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển thể dục, thể thao của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động TDTT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động TDTT

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương những thành tích ngành thể dục thể thao đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, thời gian tới, ngành VH-TT&DL tiếp tục cùng toàn tỉnh chăm lo làm tốt công tác văn hóa, thể thao; tổ chức học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng về phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tăng cường củng cố cơ sở vật chất phục vụ công tác luyện tập, thi đấu của cán bộ, nhân dân; làm tốt công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động thi đấu nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, ngành cần xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao để khẳng định vị thế trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast