Hà Tĩnh: Thêm 46 mẹ được tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Hà Tĩnh tổ chức Lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 7 cho 46 mẹ.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Dự buổi lễ có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng thân nhân các mẹ.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Trong đợt 7 này, Hà Tĩnh có 46 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 2 mẹ còn sống. Tính chung đến nay, toàn tỉnh đã có 1.899 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu này.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Đại diện các Bà mẹ VNAH và thân nhân các mẹ, ông Phan Văn Chương (thân nhân Mẹ VNAH Lê Thị Con, xã Phú Phong, Hương Khê) xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm sóc và vinh danh những người Mẹ chịu nhiều hy sinh mất mát trong kháng chiến.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được tặng, truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tổ quốc đời đời ghi nhớ, tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Chính các Mẹ đã góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm rạng ngời truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi noi theo.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ xét duyệt, đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các trường hợp còn lại. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các gia đình và mỗi cá nhân hãy phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, bằng những việc làm cụ thể chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; nguyện xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với nước. Trước mắt, các cấp, ngành thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung
ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung
ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung
ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung
ha tinh them 46 me duoc tang truy tang ba me viet nam anh hung

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng huy hiệu và danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ, thân nhân các mẹ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast