Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, khả năng xuất hiện đợt lũ mới

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, do ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trong đêm qua và sáng nay (7/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo từ đêm 8 đến hết ngày 10/10, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao nên toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo đợt này phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 250mm.

ha tinh tiep tuc mua to kha nang xuat hien dot lu moi

Hà Tĩnh sắp đón đợt mưa lớn, nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới

Từ ngày 9/10, trên các sông thuộc khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở mức dưới BĐI.

Trong khoảng ngày 14 - 16/10, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại với cường độ mạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nên có nhiều khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Người đứng đầu cơ quan khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cũng cảnh báo, mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn cần đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cũng cho hay, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin.

ha tinh tiep tuc mua to kha nang xuat hien dot lu moi

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới vào đầu giờ chiều nay (7/10)

Hồi 13 giờ chiều nay - 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ gần sáng và ngày mai (08/10) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast