Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác người cao tuổi

Chiều 22/2 UBQG về người cao tuổi ( NCT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác NCT năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc. Dự hội nghị ở đầu cầu Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan .

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình công tác NCT năm 2012 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì Hội nghị hội nghị đầu cầu Hà Tĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì Hội nghị hội nghị đầu cầu Hà Tĩnh

Qua điều tra biến động dân số năm 2011, cả nước có khoảng 8,65 triệu NCT, chiếm 9,8% dân số. Với sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ trong việc ban hành luật người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012- 2020, thời gian qua công tác người cao tuổi đã được quan tâm. Việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo được triển khai kịp thời, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; hoạt động kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với NCT, hoạt động CSSK, chăm sóc vật chất, tinh thần, bảo trợ xã hội và phát huy vai trò NCT ngày càng được chú trọng. Hiện mỗi năm cả nước có khoảng 20% NCT được CSSK định kỳ, hơn 80.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở và 60.000 CLB NCT trong cả nước đã và đang duy trì, phát huy hiệu quả...

Ở Hà Tĩnh trong năm qua, ngoài việc tuyên truyền phổ biến chính sách, NCT ngày càng được sự quan tâm của gia đình và xã hội thông qua việc phát triển mạng lưới an sinh xã hội, chính sách đãi ngộ, trợ giúp NCT, xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh hoạt của NCT. Ngoài việc chăm lo cho 100% NCT được hưởng các chế độ ưu đãi, tổ chức tư vấn, CSSK cho hơn 55.000 lượt người, khám, cấp thuốc miễn phí cho 35.000 người và lập hơn 5.500 sổ khám bệnh cho NCT..., năm qua UBND tỉnh và chính quyền các địa phương còn trích ngân sách hơn 5 tỷ đồng tặng quà, thăm hỏi các mẹ VNAH, cán bộ lão thành, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua công tác NCT trên các địa bàn cả nước vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Một số nơi, chính quyền địa phương, cơ sở còn thiếu quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động, xem công tác NCT chỉ là hoạt động phong trào, là công tác của hội NCT. Việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần NCT chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; Mức sống của NCT nhìn chung còn thấp; tỷ lệ NCT được KCB chưa nhiều; Ban công tác NCT ở một số tỉnh chưa đủ mạnh, chưa tham mưu đề xuất cho chính quyền các cấp thực thi tốt công tác NCT...

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những cố gắng của các tỉnh, thành trong việc triển khai công tác NCT đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh thời gian tới các Bộ, Ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; rà soát việc thực hiện các chính sách đối với NCT đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh phí để thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020; tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế về lĩnh vực NCT...Đối với công tác CSSK cần phấn đấu tăng tỷ lệ NCT được CSSK định kỳ hàng năm lên 30%. Cần chủ động xây dựng các đề án liên thế hệ tự giúp nhau; Quỹ chăm sóc NCT và duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB. Đối với các tỉnh thành phấn đấu đến tháng 6 sẽ hoàn thành việc rà soát, củng cố lại ban công tác NCT, phê duyệt quy chế hoạt động đồng thời xây dựng chương trình hành động của NCT.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast