Hội Nông dân Hương Khê Đại hội nhiệm kỳ khóa IX (2012-2017)

Sáng ngày 27-9, Hương Khê đã tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội nông dân toàn huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2-12-2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đã đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có hơn 142 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 17890 hội viên trong toàn huyện. Sau chương trình biễu diễn văn nghệ chào mừng và thủ tục khai mạc, Đại hội đã được nghe báo cóa tổng kết kết quả hoạt động của Hội nông dân huyện Hương Khê khóa IX và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của Hội Nông dân tỉnh, sự quan tâm của Chính quyền, sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể, các ban, ngành cấp huyện, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Theo đó, hội Nông dân Hương Khê luôn tận dụng tiềm năng, cơ hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Các đại biểu về dự Đại hội
Các đại biểu về dự Đại hội

Nhiều mô hình phát triển kinh tế gia trại, trang trại, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã đóng góp bằng tiền và giá trị ngày công đạt gần 60 tỷ đồng, hàng ngàn hộ nông dân hiến 147.000 m2 đất vườn, hơn 35.000 cây ăn quả, 3.100 m tường rào, 30 cổng bê tông với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng . Nhiều chương trình hoạt động thiết thực của hội nông dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình hoạt động của Hội Nông dân tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra.

Nhiều ý kiến tham luận của các đại đã đồng tình cao với nội dung báo của đại hội và nêu bật một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của hội hông dân Hương Khê nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu chỉ đạo đại hội Đại hội, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Anh đánh gía cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ hội viên Hội nông dân huyện Hương khê và để nghị các cấp hội của huyện nhà tiếp tục bám sát chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; năng động, sáng tạo xây dựng nông thôn mới vững chắc”; luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đưa Hương Khê sớm thoát khỏi huyện nghèo vươn lên giàu mạnh.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 28 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân toàn tỉnh lần thứ VIII và tiễn hành thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast