Hơn 500 học sinh Sơn Kim 2 "đánh đu" với mạng sống để đến trường

Cơn lũ quét qua địa bàn xã Sơn Kim 2 vừa qua làm 2 cây cầu (Khe Lành, Đá Đón) ở xã này bị lũ cuốn trôi đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, cầu Khe Lành bị đứt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học hành của hơn 500 học sinh thuộc 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh, Tiền Phong.

Mong manh vượt cầu đến trường

Mong manh vượt cầu đến trường

Cầu Khe Lành có chiều dài hơn 50m, bắc qua khe Lành, được xây dựng từ năm 2001 bằng bê tông, cốt thép. Cầu Khe Lành là đầu mối giao thông quan trọng nhất của hơn 400 hộ dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong, xã Sơn Kim 2.

Trong trận lũ quét vừa qua, phần mố cầu dài 30 m đã bị nước lũ cuốn trôi. Người dân trong các thôn muốn ra ngoài chỉ còn cách bò lên thành cầu vốn đã bị lũ quét quật gãy. Đặc biệt, hàng ngày có hơn 500 học sinh từ bậc học mầm non đến THPT phải đánh đu với mạng sống để đến trường.

Để tránh rơi xuống sông, lực lượng xung kích tình nguyện của Tỉnh đoàn và người dân trong các thôn đã cột các thanh tre làm tay vịn, chằng ván, gỗ để có chỗ bước đi.

Để tránh rơi xuống sông, lực lượng xung kích tình nguyện của Tỉnh đoàn và người dân trong các thôn đã cột các thanh tre làm tay vịn, chằng ván, gỗ để có chỗ bước đi.

Để tránh rơi xuống sông, lực lượng xung kích tình nguyện của Tỉnh đoàn và người dân trong các thôn đã cột các thanh tre làm tay vịn, chằng ván, gỗ để có chổ bước đi. Việc đi lại trên bức thành đã gãy đổ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mạng sống của hàng trăm người dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong đang bị đe dọa.

Hình ảnh người dân, học sinh Sơn Kim 2 đánh đu mạng sống trên cầu Khe Lành

Việc đi lại trên bức thành đã gãy đổ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mạng sống của hàng trăm người dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong đang bị đe dọa.

Việc đi lại trên bức thành đã gãy đổ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mạng sống của hàng trăm người dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong đang bị đe dọa.

Việc đi lại trên bức thành đã gãy đổ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mạng sống của hàng trăm người dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong đang bị đe dọa.
Việc đi lại trên bức thành đã gãy đổ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khiến mạng sống của hàng trăm người dân ở 3 thôn Thanh Dũng, Phố Thịnh và Tiền Phong đang bị đe dọa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast