Hương Khê : Lốc tố làm chết một người, bị thương nhiều người và hàng trăm ngôi nhà tốc mái

Sáng 24/4, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch xã Hương Long huyện Hương Khê cho biết: Vào lúc 18 giờ ngày 23/4, một trận lốc xoáy, kèm theo mưa dông, sấm sét đã ập xuống xã Hương Long làm một người bị chết và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Sấm sét dữ đội đã đánh vào nhà ông Hoàng Xuân Đỉnh ở xóm 3 xé toạc hồi nhà ông Đỉnh, phá hỏng cả bức tường nhà bằng gỗ, lúc đó có rất nhiều người đang ngôi trú ẩn trong nhà và hậu quả cháu Bạch Văn Trường (3 tuổi), con anh Bạch Văn Tuấn hàng xóm ông Đỉnh chết tại chỗ, chị Trần Thị Nguyệt (38 tuổi) con dâu ông Đỉnh ngất xỉu.

Lực lượng cứu hộ của xã Hương Long cùng nhân dân gọi xe cấp cứu đưa chị Nguyệt đến Bệnh viện Đa khoa huyện trong tình trạng ngất lịm. Hiện tại chị Nguyệt đã qua khỏi con nguy kịch nhưng đang còn hôn mê.

Sét còn đánh vào nhà bà Trần Thị Thi ở xóm 5 làm ổ lợn gồm 1 lợn mẹ, 10 lợn con chết. Ngoài ra, lốc xoáy kèm theo mưa dông đã làm 10 ky ốt hàng điện tử bị hư hỏng hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác ở xóm 3, xóm 5 bị tốc mái. Hơn 15 ha ngô đang trổ bông bị lốc làm hư hỏng hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Lốc xoáy không chỉ gây hại ở xã Hương Long mà tại xã Hương Vĩnh, Gia Phố huyện Hương Khê vào thời điểm trên lốc xoáy làm gần 200 ngôi nhà các địa phương này tốc mái. Riêng tại xã Hương Vĩnh có khoảng 150 nhà dân bị tốc mái, nhà của anh Phạm Ngọc Hải ở thôn Ngọc Lau bị sập hoàn toàn. Sét đánh bị thương ông Đinh Văn Thư (75 tuổi) thôn Vĩnh Hưng phải đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, chính quyền huyện Hương Khê cùng các cấp chính quyển đang nỗ lực khắc phục lốc xoáy và tiến hành thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân có người chết và bị thương..

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast