Huy động hơn 459 triệu đồng hỗ trợ cựu TNXP khó khăn

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/6, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo chuyên đề xây dựng nông thôn mới (NTM).

huy dong hon 459 trieu dong ho tro cuu tnxp kho khan

Trong thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bằng nhiều kênh tuyên truyền chính thống đã chuyển tải các thông tin của Hội và các chủ trương của Đảng, Nhà nước kịp thời đến hội viên.

Đặc biệt, qua chương trình "Nghĩa tình đồng đội", Hội Cựu TNXP tỉnh đã khâu nối bằng nhiều hình thức, huy động được 459 triệu đồng và 3.385kg gạo để tặng 1.1211 cựu TNXP khó khăn trong dịp Tết Đinh Dậu.

Trong phong trào xây dựng NTM của Hội đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như ông Thái Công Định (Cẩm Xuyên) bỏ 100 triệu đồng cải tạo vườn tạp, xây dựng gần 3.000m2 vườn mẫu; bà Nguyễn Thị Ty (Hương Khê) cải tạo thành công 3 ha vườn đồi, trồng 150 gốc bưởi, 250 gốc cam, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu nhập 200-300 triệu đồng/năm…

huy dong hon 459 trieu dong ho tro cuu tnxp kho khan

Ông Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông tin tình hình xây dựng NTM trên địa bàn

6 tháng cuối năm, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo hội viên; phát động phong trào cựu TNXP “nêu gương sáng làm theo lời Bác”, tiếp tục xây dựng quỹ Hội, quyên góp ủng hộ, làm nhà tình nghĩa, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình cựu TNXP khó khăn; phát hiện gương điển hình tiên tiên về phong trào thi đua và xây dựng Hội.

huy dong hon 459 trieu dong ho tro cuu tnxp kho khan

Dịp này, Hội Cựu TNXP cũng phối hợp với Văn phòng NTM tỉnh tổ chức báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Với các chuyên đề đi sâu bồi dưỡng kiến thức trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, trình tự các bước trong xây dựng NTM, kỹ năng lập và triển khai đề án; bồi dưỡng kiến thức giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới..., đã giúp các hội viên nắm vững kiến thức, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia xây dựng NTM tại địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast