Khai mạc Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/4, Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT và Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đến dự và cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sách.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Chương trình văn nghệ chào mừng

Ngày sách Việt Nam là hoạt độngđược tổ chức thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách; phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong đời sống xã hội, hướng tới một xã hội học tập; đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu trữ, quảng bá sách…

Lãnh đạo tỉnh và các ngành cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sách...

Lãnh đạo tỉnh và các ngành cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sách...

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn được nghe giới thiệu về lịch sử Ngày sách Việt Nam và tham quan một số gian hàng sách do Thư viện tỉnh và các đơn vị phát hành sách trên địa bàn phối hợp tổ chức.

Trao tặng sách cho một số thư viện trên địa bàn

Trao tặng sách cho một số thư viện trên địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề cao giá trị văn hóa đọc, ý nghĩa nhân văn của Ngày sách Việt Nam; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ tập thể cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tôn vinh, phát triển văn hóa đọc, không ngừng nâng cao dân trí, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các địa biểu tham quan gian hàng trưng bày và phòng đọc Thư viện tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các địa biểu tham quan gian hàng trưng bày và phòng đọc Thư viện tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các địa biểu tham quan gian hàng trưng bày và phòng đọc Thư viện tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các địa biểu tham quan gian hàng trưng bày và phòng đọc Thư viện tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT tiếp tục tăng cường phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh các giải pháp xây dựng phong trào, văn hoá đọc sách rộng khắp toàn tỉnh; tập trung phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống thư viện cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc và nghiên cứu của cán bộ, nhân dân.

Đặc biệt, Thư viện tỉnh cần chủ động khai thác, phát triển quy mô đầu sách, tổ chức, phát động hiệu quả các phong trào đọc sách rộng khắp toàn tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Học sinh các trường trên địa bàn đọc sách tại Thư viện tỉnh
Học sinh các trường trên địa bàn đọc sách tại Thư viện tỉnh

Học sinh các trường trên địa bàn đọc sách tại Thư viện tỉnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast