Khám và điều trị cho 250 lượt bệnh nhân là người dân tộc Chứt

Trong thời gian qua, bên cạnh tập trung công tác tuyên truyền ăn ở hợp vệ sinh môi trường, tổ công tác Quân dân y kết hợp ở bản Rào Tre xã Hương Liên (Hương Khê) còn đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chứt và nhân dân trong vùng.

Bác sỹ Nguyễn Giang Nam đang khám cho cháu Hồ Thị Xuân Anh (7 tháng tuổi), con chị Hồ Thị Khiên ở bản Rào Tre
Bác sỹ Nguyễn Giang Nam đang khám cho cháu Hồ Thị Xuân Anh (7 tháng tuổi), con chị Hồ Thị Khiên ở bản Rào Tre

Thượng úy, Bác sỹ Nguyễn Nam Giang – phụ trách Tổ công tác Quân dân y kết hợp ở bản Rào Tre cho biết, năm 2012, đội ngũ y bác sỹ ở đây đã khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho 1.095 lượt bệnh nhân, trong đó khám cho đồng bào dân tộc Chứt là 250 lượt người, 845 lượt là nhân dân các xóm 1, xóm 8,… thuộc xã Hương Liên; cấp miễn phí 15,750 triệu đồng tiều thuốc.

Các loại bệnh mà nhân dân vùng này thường mắc phải là viêm phổi, lao, các loại bệnh về đường tiêu hóa, sốt rét,…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast