Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hương Khê

Sau trận lốc xoáy gây thiệt hại về người và của ở một số địa phương thuộc huyện Hương Khê, sáng nay (24/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã lên kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên nhân dân và chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong vùng ảnh hưởng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Lốc xoáy ảnh hưởng 620 nhà dân thuộc các xã: Hương Vĩnh, Hương Long, Hương Lâm và Phú Gia (Hương Khê), trong đó, 129 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập.
Lốc xoáy ảnh hưởng 620 nhà dân thuộc các xã: Hương Vĩnh, Hương Long, Hương Lâm và Phú Gia (Hương Khê), trong đó, 129 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình bị thiệt hại.

Hiện tại, chính quyền địa phương và bà con nhân dân đang giúp nhau khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trân lốc xoáy xảy ra chiều tối 23/4 gây ảnh hưởng 620 nhà dân thuộc các xã: Hương Vĩnh, Hương Long, Hương Lâm và Phú Gia (Hương Khê), trong đó, có 129 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập.

Địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là xã Hương Vĩnh, với 540 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 109 nhà bị ảnh hưởng nặng.

Lốc xoáy đã làm một cháu bé chết tại chỗ và 3 người khác bị thương; tất cả đều ở Hương Vĩnh và Hương Long.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast