Khẩn trương triển khai phương án đối phó với bão Krosa

Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh vừa ban hành Công điện số 26/CĐ-CLB yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương các phương án đối phó với bão Krosa.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay việc kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động ở các ngư trường, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động về nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm hiện tại được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 15 và Đông kinh tuyến 110, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão.

Bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động về nơi trú tránh
Bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động về nơi trú tránh

Đề phòng khả năng bão đổ bộ trực tiếp, kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn, các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, có kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven biển, cửa sông, khu du lịch, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, bến cảng, các tàu vận tải;

Có phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy điện; kiểm soát chặt chẽ việc điều tiết các hồ theo quy định; cảnh báo, hướng dẫn và chủ động sơ tán người dân vùng hạ du các hồ chứa khi phải xả lũ khẩn cấp, đặc biệt là đối với hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn và thượng Sông Trí.

Đường đi và vị trí của cơn bão lúc 14h30 chiều nay (31/10). Ảnh: TTDBKTTVTW
Đường đi và vị trí của cơn bão lúc 14h30 chiều nay (31/10). Ảnh: TTDBKTTVTW

Các địa phương, đơn vị cũng cần rà soát, sẵn sàng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân tại các lưu vực sông có nguy cơ lũ quét cao, ngập lụt sâu dễ bị chia cắt, cô lập; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn để ứng cứu khi có lênh yêu cầu, đồng thời trực ban nghiêm túc, thẽo dõi chặt chẽ mọi thông tin về tình hình bão để chủ động đối phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 13 giờ chiều nay (31/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast