Khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ngành GTVT tại Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 22-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khánh thành công trình "Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ngành giao thông vận tải (GTVT) hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Hà Tĩnh" tại Ngã ba Đồng Lộc. Dự lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT - Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

Công trình đài tưởng niệm trị giá 14 tỷ đồng được xây dựng trên khu vực nhà bia cũ, mở rộng quy mô lên 3.000m², nằm trên cạnh chân núi Trọ Voi về phía Đông Bắc Ngã ba Đồng Lộc (thuộc xã Đồng Lộc - huyện Can Lộc). Công trình gồm đài tưởng niệm cao 9,68m, diện tích bề mặt 256m²; 14 bia ghi danh liệt sĩ cao 2,5m, rộng 1,5m (ghi danh hơn 842 Anh hùng, liệt sĩ ngành GTVT hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước) đều bằng đá nguyên khối Thanh Hóa; 1 bia dẫn tích cao 2,5m, rộng 2,2m; 1 lư hương cao 0,62m, rộng 0,94m; trụ biểu tượng cao 2,5m bằng chất liệu đá hoa cương...

Bộ trưởng Đinh La Thăng và đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành công trình

Bộ trưởng Đinh La Thăng và đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành công trình

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ Trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của lực lượng giao thông vận tải trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước và đều bày tỏ sự cám ơn chân thành đối với những tấm lòng nhân ái và các đơn vị liên quan đã cùng nhau đồng tâm, hiệp lực hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm quan trọng. Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định đây là công trình vừa có ý nghĩa lịch sử, tâm linh sâu sắc, vừa có giá trị giáo dục cao đối với thế hệ trẻ và mong muốn công trình sẽ phát huy đúng giá trị tinh thần xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sỹ ngành GTVT vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast