Không khí lạnh lại tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí trượng Thủy văn trung ương, từ tối 13/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ, một số nơi thuộc trung Trung Bộ gây ra mưa nhiều nơi ở bắc và trung Trung Bộ; Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, trong ngày 14/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở bắc và trung Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Rét đậm, rét hại đe dọa nhiều diện tích mạ lúa đông xuân ở Hà Tĩnh
Rét đậm, rét hại đe dọa nhiều diện tích mạ lúa đông xuân ở Hà Tĩnh

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trong ngày 14/2 có mưa rải rác, gió Bắc đến tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 11 140C, phía Nam từ 13 – 16oC; nhiệt độ cao nhất từ 13 - 160C, phía Nam 16 – 19oC

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast