Khu vực Bắc biển Đông: Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Theo tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 10 giờ sáng nay, 9-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Đông Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Kon Tum trở thành dòng sông. Ảnh: Hữu Mai
Đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Kon Tum trở thành dòng sông. Ảnh: Hữu Mai

Trong khi đó, lúc 10 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông có vị trí ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 660km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

* Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, lũ hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba và các sông ở khu vực Tây Nguyên vẫn đang lên. Dự báo vào trưa nay, lũ hạ lưu sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông Ba sẽ lần lượt đạt đỉnh: Tại Ái Nghĩa ở mức 8,0m (trên BĐII: 0,3m); tại Câu Lâu lên mức 3,1m (ở mức BĐII); tại Trà Khúc ở mức 5,0m (trên BĐII: 0,8m); tại Củng Sơn ở mức 30,5m (trên BĐI: 1,0m).

Chiều tối nay, lũ các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng lên lại; các sông ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên. Ngày mai, mực nước các sông từ Quảng Nam đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên dao động ở mức BĐII, có nơi trên BĐII; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Khu vực bờ sông Đak Bla đoạn qua làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum đang bị sạt lở nặng. Ảnh: Hữu Mai
Khu vực bờ sông Đak Bla đoạn qua làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum đang bị sạt lở nặng. Ảnh: Hữu Mai

Trong khi đó, những ngày qua, nước trên sông Đăk Bla lên cao và chảy xiết đã gây sạt lở nhiều đoạn đường giao thông và khu vực dân cư ở thành phố Kon Tum. Hiện tại, hai bên bờ sông, đoạn chảy qua làng Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang (TP Kon Tum) đã sạt lở đến sát nhà dân. Nhiều nhà có nguy cơ bị cuốn trôi.

Theo SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast