Khu vui chơi thiếu nhi bỏ hoang phế!

Được đặt ở vị trí trung tâm, ngay sát khu vực hành chính của huyện, Khu vui chơi thiếu nhi thị trấn Đức Thọ từng là nơi sinh hoạt, vui chơi của thiếu nhi và bà con nhân dân khu vực thị trấn. Lúc mới được đầu tư, khu vui chơi này như một công viên rất hoành tráng, mỗi ngày có hàng trăm thiếu niên, nhi đồng và cả người lớn đến đây vui chơi, đi bộ, tập thể dục…

Thế nhưng, vài năm lại đây, do không được quan tâm bảo vệ chăm sóc nên khu vui chơi này bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Trong khi trẻ em thị trấn không có nơi vui chơi thì khu vui chơi lại trở nên hoang phế; các hạng mục công trình, đồ chơi hư hỏng hoàn toàn; cỏ cây mọc um tùm, rác rưởi vứt bừa bãi… không những không phục vụ được nhu cầu vui chơi mà thậm chí còn là nơi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thị trấn. Thiết nghĩ, địa phương cần quan tâm đầu tư khôi phục khu vui chơi này để trẻ em co chỗ vui chơi cũng như làm tăng thêm vẻ đẹp của bộ mặt thị trấn Đức Thọ.

Dưới dây là hình ảnh hoang phế của khu vui chơi thị trấn Đức Thọ

Cầu trượt rỉ nát, chỏng chơ
Cầu trượt rỉ nát, chỏng chơ
Hồ phun nước "trơ gan cùng tuế nguyệt"
Hồ phun nước "trơ gan cùng tuế nguyệt"
Con đường đi dạo này phải dễ đến mấy năm không có ai đi lại
Con đường đi dạo này phải dễ đến mấy năm không có ai đi lại

Hoang phế

Tấm bảng trước Khu vui chơi này viết gì? "Biết chết liền!"
Tấm bảng trước Khu vui chơi này viết gì? "Biết chết liền!"

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast