Kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2012

Sáng 25/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ… đã đến dự.

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã xác nhận và giải quyết chế độ trợ cấp cho 37.148 thương binh, 9.961 bệnh binh, 28.427 liệt sỹ, 2.466 cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động tiền khởi nghĩa, 535 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6.620 người bị nhiễm chất độc da cam… Hà Tĩnh cũng đã tích cực thực hiện các hoạt động chăm sóc đời sống người có công. Hầu hết người có công và thân nhân của họ được hưởng chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người có công
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người có công


Cùng với chính sách của Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn trong tỉnh và trong cả nước. Như phong trào xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sỹ; xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”... Tính từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã huy động trên 57 tỷ đồng vào Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” qua đó hỗ trợ xây mới 1.393 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 1.338 nhà, tặng 7.620 sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng 2.878 con bê nghé và hàng ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách và gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn.

65 năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đa dạng về hình thức, thiết thực và sâu sắc về nội dung, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc và đi sâu vào tấm lòng, tình cảm của mỗi người dân. Kết quả các hoạt động và phong trào đền ơn đáp nghĩa đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách người có công vươn lên khắc phục khó khăn thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Với những chính sách ưu đãi của Nhà nước cùng sự chung tay, góp sức chăm lo của toàn xã hội, đến nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan nhận phụng dưỡng suốt đời, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, trên 96% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen cho các đối tượng chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen cho các đối tượng chính sách tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn T|hiện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, liệt sỹ đã cống hiến xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và mong các thương binh, thân nhân gia đình chính sách giữ gìn sức khoẻ để sống lâu, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh xin nguyện đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển; bám sát chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục cao tinh thần đại đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh, năng động, sáng tạo, tập trung sức đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác chính sách xã hội; thực hiện tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ đối tượng chính sách tỉnh nhà trong thời gian qua và mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast