Ký ức 27 tháng 7

Tối 22/7, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quân khu 7, Báo Quân đội nhân dân và các Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Tây Ninh tổ chức cầu truyền hình trực tiếp mang tên “Ký ức 27 tháng 7”. Điểm cầu Hà Tĩnh được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc. Tham dự phía đầu cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự.

Chương trình tập trung vào chủ đề tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ghi ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách… chuyển tải những thông tin về công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa phương; phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng đất nước thời bình gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Chương trình với sự tham gia biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, NSND Thu Hiền và nhiều nghệ sỹ tên tuổi khác đã mang đến chương trình nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chủ đề xuyên suốt chương trình tại điểm cầu Hà Tĩnh là hình ảnh anh hùng của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc - biểu tượng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, tại điểm cầu Hà Tĩnh, chương trình “Ký ức 27 tháng 7” được giao lưu với nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Văn Sắc – cựu phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam về bức ảnh chụp 12 cô gái thanh niên xung phong Hà Tĩnh vừa triển khai đội hình san lấp trên miệng hố bom đầy nước ở Ngã Ba Đồng Lộc. Đây là bức ảnh cuối cùng của 10 cô gái ở Tiểu đội 4 - Đại đội 552, chỉ sau một tháng khi bức ảnh được chụp thì các cô gái hy sinh. Tại đầu cầu Hà Tĩnh, người dân trên cả nước còn được lắng nghe ca khúc “Em ở nơi mô” (thơ Yến Thanh, nhạc Võ Công Diên) do NSND Thu Hiền biểu diễn, ca khúc “Lời ru của mẹ” (nhạc Trần Nguyên Phú, phổ thơ Bùi Minh Huệ).

Chương trình còn diễn ra phần trao tặng “Qũy đền ơn đáp nghĩa” trên cả 5 điểm cầu. Tại Hà Tĩnh, Qũy đền ơn đáp nghĩa nhận được 11.161.000.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast