Làm vườn phát hiện đồ cổ

Trong quá trình đào rãnh thoát nước trong vườn nhà gia đình anh Trần Đình Hoàn (xóm 3, Sơn Quang, Hương Sơn) đã vô tình đào được một hố chôn bình gốm cổ thời Trần - Lê.

Số bình cổ trên gồm, hai chiếc liễn cao 20cm, đường kính 16cm, đường kính đáy 15cm, có lớp men rạn. Bên cạnh đó có 3 chiếc bình hũ màu nâu đen cùng hai chiếc đĩa và hai chiếc bát có tráng một lớp men màu xanh. Tất cả nằm ở độ sâu khoảng 1m.

Nhận xét ban đầu của các nhà nghiên cứu số bình cổ trên chia làm hai giai đoạn: bộ liễn có niên đại cuối thời Trần (cuối thế kỷ XII - đầu thế kỷ XIV) và ba chiếc bình hũ có niên đại cuối thời Lê (cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast