Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà thương, bệnh binh đang điều trị ở Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà thương, bệnh binh đang điều trị ở Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và 1 bộ loa máy trị giá trên 60 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng để các thương binh, bệnh binh nâng cao đời sống tinh thần...

Hiện nay, ở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng đang có 68 thương binh, bệnh binh, trong đó có 30 người quê Hà Tĩnh; ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An có hơn 100 người, trong đó có 22 người Hà Tĩnh.

Thời gian qua, nhờ được các cấp, ngành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh quan tâm đầu tư, chăm lo nên cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của các trung tâm đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, điều trị, điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà thương, bệnh binh đang điều trị ở Nghệ An

Đoàn tặng quà tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Trao đổi, trò chuyện với các thương, bệnh binh đang điều trị tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng nhân dân tỉnh nhà chân thành gửi tới các thương binh, bệnh binh nặng lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp quốc tế cao cả.

Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn tự hào, ghi nhớ sự hi sinh, mất mát của các thương, bệnh binh và giành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho những người đã không tiếc máu xương cho nền độc lập hôm nay. Mong muốn các thương binh, bệnh binh vượt lên nỗi đau thương tật, luôn sống yêu đời, mạnh khỏe, điều dưỡng tốt, là những thương binh, bệnh binh "tàn nhưng không phế”, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chân thành cảm ơn đội ngũ cán bộ, y bác sỹ tại 2 đơn vị đã ngày đêm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh. Mong rằng, trong thời gian tới, các trung tâm sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn để chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng cho các thương binh, bệnh binh tốt hơn nữa, góp phần bù đắp những mất mát, hi sinh của những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước...

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast