Lãnh đạo tỉnh tặng quà gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, c hiều 21/7,Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo Sở LĐTB&XH, huyện ủy Nghi Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 7 đối tượng chính sách huyện Nghi Xuân.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà của tỉnh (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 500 đồng tiền quà) cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Xuân Phổ là Trần Thị Quế (ở xóm 6), Phạm Thị Sáu (ở xóm 8); ông Nguyễn Văn Anh (thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) - bố liệt sỹ; ông Hoàng Trọng Tuyến - thương binh 1/4 trú tại TDP 8A, thị trấn Xuân An; ông Đinh Khai (thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang) - bố liệt sỹ; ông Nguyễn Văn Năm - thương binh 4/4, ở thôn 2, xã Xuân Lĩnh; thắp hương chia buồn người thân bệnh binh Lê Duy Lai (thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) vừa mất hôm qua (20/7).

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

Đoàn thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Quế...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... Mẹ VNAH Phạm Thị Sáu...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... ông Nguyễn Văn Anh – bố liệt sỹ

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... gia đình ông Hoàng Trọng Tuyến...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... ông Đinh Khai bố liệt sỹ

Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch trao tặng 7 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các đối tượng trên.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, mất mát hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh và thân nhân liệt sỹ; mong muốn các cụ sống lâu, sống khỏe, động viên con cháu tăng gia sản xuất, công tác tốt.

*Cũng trong chiều nay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên đã đến thăm và tặng quà cho 6 gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Khê.

Đoàn đã đến thăm và trao quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho ông Đặng Duy Thường, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, con trai liệt sỹ (ở xóm 4, xã Phúc Đồng); thương binh, nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Đình Biểu (ở xóm 8, xã Phúc Đồng); thương binh Phan Văn Tài (ở xóm 3, xã Phúc Đồng); bà Đặng Thị Tửu – vợ liệt sỹ (ở xóm 4, xã Hòa Hải); bệnh binh Trần Bá Lục (ở xóm 9, xã Hòa Hải) và thương binh Đặng Đình Thuộc (ở xóm 4, xã Hòa Hải).

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

Đoàn đến thăm và trao quà cho gia đình ông Đặng Duy Thường...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... thương binh Phan Văn Tài...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

… thương binh, nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Đình Biểu...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... bệnh binh Trần Bá Lục

Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn thân nhân các liệt sỹ, thương bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp ý kiến của mình xây dựng phát triển phong trào của địa phương và là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Dịp này, huyện Hương Khê cũng đến thăm hỏi và trao tặng 6 gia đình trên mỗi gia đình một suất quà trị giá 700.000 đồng.

Trước đó, sáng nay, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đã đến thăm và tặng quà cho 6 gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Lộc, Trung Lộc, Thường Nga (Can Lộc).

Đoàn đến thăm và tặng quà (mỗi suất 1,5 triệu đồng) cho bệnh binh Phạm Khắc Thuần (xóm Hòa Mục, xã Trung Lộc); ông Phan Văn Quang (xóm Bình Minh, xã Trung Lộc) - nạn nhân chất độc da cam, hiện đang mắc bệnh ung thư phổi và có 1 người con cũng đang bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; bệnh binh Trịnh Quý (xóm Vĩnh Phú, xã Phú Lộc); bà Nguyễn Thị Tam (xóm Đông Tiến, xã Phú Lộc) - vợ liệt sỹ, hiện nằm một chỗ; thương binh Nguyễn Công Sơn (thôn Chùa Hợi, xã Thường Nga), hiện bị suy tim, nằm một chỗ; bà Nguyễn Thị Tư (thôn Tây Bắc, xã Thường Nga) - vợ liệt sỹ.

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

Đoàn trao quà cho ông Phan Văn Quang...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... cho ông Trịnh Quý...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... bà Nguyễn Thị Tam...

lanh dao tinh tang qua gia dinh liet sy thuong benh binh

... ông Nguyễn Công Sơn

Chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, mong muốn thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ phát huy tinh thần Bộ đội cụ Hồ, vươn lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã trao tặng 5 suất quà cho 5 thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tùng Lộc và Thuần Thiện.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast