Lốc xoáy làm hư hỏng 72 ngôi nhà, 2 người bị thương

(Baohatinh.vn) - Khoảng 13h trưa nay (25/7), mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn các xã Đức Dũng, Đức Thanh và Thái Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) làm 2 người bị thương, 71 ngôi nhà bị tốc mái nhà, mái che; đổ tường rào; nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị gãy đỗ.

loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong
loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong

Nhiều mái tôn nhà dân bị lốc xoáy hất tung bay xa hàng chục mét

Xã Đức Dũng bị thiệt hại nặng nhất khi có 2 người bị thương là ông Võ Văn Long (SN 1966), chị Trần Thị Hường (SN 1988), cùng trú tại thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng; 65 nhà ở và công trình phụ trợ bị tốc mái, trong đó có 62 hộ gia đình bị tốc mái từ 30-60%, đặc biệt có 5 hộ gia đình bị tốc mái hoàn toàn và 2 trường học bị tốc mái (trường tiểu học 2 tầng bị tốc toàn bộ mái và sập phần gỗ, trường mầm non bị tốc toàn bộ mái che.

loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong

Xã Đức Thanh có 1 hộ và xã Thái Yên 5 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở. Tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra ước tính gần 1,5 tỷ đồng.

loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong
loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong

UBND huyện Đức Thọ huy động cán bộ chiến sỹ giúp đỡ các hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái

Sau khi lốc xoáy xẩy ra, chính quyền sở tại và UBND huyện Đức Thọ đã kịp thời huy động 100 cán bộ chiến sỹ quân sự, công an huyện và lực lượng dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt tại các địa phương bị thiệt hại để giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả.

loc xoay lam hu hong 72 ngoi nha 2 nguoi bi thuong

Tặng quà cho ông Đào Đại là gia đình chính sách có con bị thương và nhà ở bị tốc mái.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện cũng kịp thời đến thăm hỏi và động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi người 500 nghìn đồng và các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast