Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh có diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên sông La tại Linh Cảm (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh là 3,35m (16h/14) và đang xuống chậm; sông Ngàn Phố, sông Gianh đang xuống nhanh. Lũ trên sông Hiếu, sông Cả và sông Ngàn Sâu đang lên.

lu tren cac song o ha tinh co dien bien phuc tap

(Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Mực nước lúc 19 giờ ngày 14/9 trên một số sông như sau: Sông Gianh tại Mai Hóa: 3,22m, trên báo động 1: 0,22m; Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 8,23m, trên Báo động 1: 0,73m; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 7,77m, dưới mức Báo động 1; Sông Cả tại Nam Đàn: 4,94m, dưới Báo động Đ1: 0,46 m; Sông Hiếu tại Nghĩa Khánh: 38,53m.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, lũ trên sông Hiếu, sông Cả, sông Ngàn Sâu tiếp tục lên; sông Gianh, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống. Đêm 14/9, lũ trên sông Hiếu tại Nghĩa Khánh đạt đỉnh ở mức 39,2m; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt đạt đỉnh ở mức 8,5m, dưới Báo động 2 0,5m, sau xuống.

Sáng nay (15/9), mực nước trên sông Cả tại Dừa đạt đỉnh ở mức 21,0m, trên Báo động 1: 0,5m, sau xuống dần; tại Nam Đàn ở mức 6,0m, trên Báo động 1 0,6m và còn tiếp tục lên. Mực nước sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,3m, trên Báo động 1: 0,8m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm, sông Gianh tại Mai Hóa xuống dưới mức Báo động 1.

Chiều tối 15/9, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,4m, dưới Báo động 2 0,5m; tại Dừa xuống dưới mức Báo động 1; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 7,7m, trên Báo động 0,2m; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; đặc biệt các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương; Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Theo Vietnam+

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast