Miền Bắc trời rét, nhiều nơi có mưa

Một số tỉnh, thành phố miền Bắc trời có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ.

mien bac troi ret nhieu noi co mua

Nền nhiệt độ miền Bắc duy trì trong khoảng 18 - 23 độ. (Ảnh minh họa:KT)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày và đêm 28/3, thời tiết tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast