Miền Bắc trời sẽ ấm dần

Khối không khí lạnh hiện đang chi phối thời tiết nước ta sẽ suy yếu giúp cho nền nhiệt độ tăng nhanh, đặc biệt là nhiệt độ buổi đêm. Nên ngày mai tết Dương lịch (1/1), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết sẽ ấm dần lên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (31/12), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Miền Bắc trời sẽ ấm dần ảnh 1

Bản độ dự báo thời tiết ngày 31/12. Ảnh: nchmf.gov.vn

Với các tỉnh miền Trung, gió mùa Đông Bắc cùng với địa hình chắn gió vẫn liên tiếp mang đến thời tiết nhiều mây, trời âm u cả ngày và nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch không nhiều, về đêm 17 - 18 độ C và ban ngày cũng chỉ tăng lên mức 19 - 20 độ C. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm do nhiệt độ đồng loạt giảm xuống dưới 20 độ C. Từ khoảng 9 - 10 giờ sáng, sau khi nắng lên thì nhiệt độ lại tăng nhanh lên mức 28 - 29 độ C, trời mát mẻ.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn tiếp tục có rét đậm, miền núi có rét hại trên diện rộng. Sau đó, khối không khí lạnh sẽ suy yếu, gió Đông Bắc khô sẽ được thay thế dần bằng gió Đông Nam ẩm.

Ở các tỉnh Nam bộ, nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh trở lại ngưỡng 30 - 32 độ C do không khí lạnh tại khu vực này suy yếu nhanh và hầu như không còn tác động nào rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất hôm nay dự báo phổ biến từ 29 - 32 độ C và về thấp nhất là 21 - 24 độ C.

Thời tiết các vùng ngày 31/12 như sau:

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Cần đền phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C. Đà nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 20 - 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. Nam bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Lý Thanh Hương

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast